Lần đầu tiên trong 10 năm các nền kinh tế lớn tăng trưởng đồng đều

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/08/2017 15:48 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Lần đầu tiên trong 10 năm qua, các nền kinh tế lớn trên thế giới mới có được nhịp độ tăng trưởng đồng đều.

Kết quả này có được là nhờ lạm phát duy trì ở mức thấp và hoạt động tích cực của các ngân hàng trung ương các nước.

Theo Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), kinh tế của tất cả 45 quốc gia phát triển nhất thế giới đều có xu hướng tăng trưởng tích cực trong năm nay. Thậm chí trong số này, 33 nền kinh tế còn cho thấy dấu hiệu tăng tốc từ hơn 1 năm trước.

Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) trong tháng 7 cũng đã đưa ra dự báo, sản lượng kinh tế toàn cầu sẽ tăng lần lượt 3,5% và 3,6% trong năm nay và năm 2018.

Trong vòng 50 năm qua, thế giới mới hai lần chứng kiến kinh tế các quốc gia hàng đầu đi lên đều đặn, nhịp nhàng, đó là đầu những năm 70 và cuối những năm 80.

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng mạnh nhất trong hơn 2 năm Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng mạnh nhất trong hơn 2 năm

VTV.vn - Trong quý II/2017, kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 1% so với quý I/2017 và tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ quý I/2015.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước