Lần đầu tiên xuất khẩu xoài cát Hòa Lộc sang Singapore

VTV9-Chủ nhật, ngày 29/07/2018 06:52 GMT+7

Phân loại xoài cát Hòa Lộc trước khi đưa ra thị trường. (Ảnh minh họa: Báo Nhân dân điện tử)

VTV.vn - Lần đầu tiên xoài cát Hòa Lộc của tỉnh Trà Vinh đã được xuất khẩu sang Singapore, mở ra hướng đột phá mới trong sản xuất và tiêu thụ xoài đạt tiêu chuẩn GlobalGAP.

Trang trại Long Sơn (huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) là trang trại xoài cát Hòa Lộc duy nhất được tổ chức Control Union (Hà Lan) chứng nhận đạt tiêu chuẩn GlobalGAP từ tháng 9/2016. Nhờ giấy thông hành này, một lượng lớn xoài ở đây được xuất khẩu sang Singapore và bán vào hệ thống siêu thị Satra, siêu thị Bách hóa Xanh và chợ đầu mối Thủ Đức. Giá bán trung bình tại vườn là 40.000 đồng/kg, cao hơn giá trên thị trường khoảng 20%.

Công ty Cổ phần Khoa học nông nghiệp Minh Trân dự kiến sẽ đầu tư thêm hơn 1 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống tưới phun tự động, giúp trang trại Long Sơn trở thành trang trại kiểu mẫu Smart Farm và Eco Farm nhằm gia tăng hiệu quả sản xuất, đồng thời tạo thuận lợi để bán sản phẩm có thương hiệu. Dự kiến, trang trại xoài Long Sơn có sản lượng thu hoạch trong năm 2018 khoảng 100 tấn quả.  


An Giang xuất khẩu lô xoài ba màu đầu tiên sang Australia An Giang xuất khẩu lô xoài ba màu đầu tiên sang Australia

VTV.vn - Việc xuất khẩu rau củ quả của Việt Nam đang thắng lớn, trở thành ông vua mới trong lĩnh vực xuất khẩu nông nghiệp, trong đó có tỉnh An Giang với xoài ba màu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước