Làn sóng doanh nghiệp dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 27/08/2018 14:30 GMT+7

Công nhân lắp ráp các bộ phận của máy bay Airbus A320 tại nhà máy ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đã quyết định "dỡ nhà máy", chuyển ra khỏi Trung Quốc để lánh nạn.

Với mức thuế qua lại ngày càng tăng sẽ tác động lớn tới kinh doanh của các doanh nghiệp. Đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất đang đặt nhà máy tại Trung Quốc - công xưởng của thế giới. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đã quyết định "dỡ nhà máy", chuyển ra khỏi Trung Quốc để lánh nạn.

Ân Độ sẽ là trung tâm tiếp theo để sản xuất lắp ráp điện tử. Huawei, Foxxconn và Samsung đã lần lượt công bố các kế hoạch mở nhà máy hàng tỷ USD tại đây.

Trong khi đó, Campuchia được hưởng các đặc quyền miễn thuế đối với các sản phẩm như túi xách, va li và ví, hàng loạt doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng trên đã chuyển nhà xưởng từ Trung Quốc sang Campuchia để tranh thủ ưu đãi này.

Còn Thái Lan, với ưu đãi như miễn trừ thuế thu nhập doanh nghiệp lên tới 8 năm đối với một số ngành và miễn thuế nhập khẩu đối với một số nguyên liệu thô đang tích cực thể hiện mình là một trung tâm sản xuất của châu Á. Các hãng sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy đã chọn Thái Lan để lập xưởng. Biểu tượng nước Mỹ Harley Davidson sẽ có nhà máy tiếp theo tại Thái Lan sau Ấn Độ.

Những hãng may mặc, da giày gia tăng sự hiện diện tại những đất nước vốn đã có uy tín từ trước như Bangladesh, Sri Lanka và Việt Nam.

Xu hướng chuyển dịch gia công các thương hiệu giày, túi xách từ Trung Quốc sang Việt Nam tiếp tục gia tăng. Năm ngoái, các nhà máy ở Việt Nam sản xuất 44% giày cho Adidas, tăng so với 31% năm 2012. Trong khi đó, nguồn cung từ Trung Quốc chỉ chiếm 19%, giảm so với hơn 30% năm 2012.

Các thương hiệu giày khác cũng đang làm tương tự. Lượng sản phẩm của Uniqlo, chuỗi thời trang lớn nhất của Nhật Bản, sản xuất tại Việt Nam đã tăng khoảng 40% trong năm ngoái, khi hãng muốn tìm kiếm các lựa chọn khác ngoài Trung Quốc.

Hãng tư vấn Deloitte đã đưa ra dự đoán các nền kinh tế như Malaysia, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, và Việt Nam sẽ trở thành 5 nước có sức mạnh thu hút các hãng sản xuất chuyển dịch nhà máy từ Trung Quốc sang.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước