Doanh nghiệp Trung Quốc cân nhắc chuyển nhà máy tới Đông Nam Á

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ bảy, ngày 21/07/2018 06:39 GMT+7

VTV.vn - Các quốc gia Đông Nam Á là thị trường mới để các doanh nghiệp Trung Quốc cân nhắc chuyển nhà máy trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ.

Trả lời phỏng vấn kênh CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc lại lời đe doạ rằng Mỹ sẵn sàng cho việc áp thuế 500 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc nếu hai nước không thể đàm phán và giải quyết mức thâm hụt thương mại lớn của Mỹ hiện nay.

Hiện Mỹ đang trong tiến trình tham vấn trước khi tiến hành áp thuế với 200 tỷ USD hàng hoá Trung Quốc và mức thuế này có thể áp dụng sớm nhất vào tháng 9.

Trước những diễn biến căng thẳng khi gặp nhiều rào cản từ thị trường Mỹ, điểm đến đang được ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cân nhắc lựa chọn làm nơi di chuyển nhà máy đến chính là các quốc gia Đông Nam Á.

Doanh nghiệp Trung Quốc cân nhắc chuyển nhà máy tới Đông Nam Á - Ảnh 1.

Công nhân lắp ráp trong một nhà máy sản xuất hàng điện tử tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Theo Financial Times, một số nhà máy tại tỉnh Quảng Đông và Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt đầu chuyển hoạt động sản xuất xuống Đông Nam Á bởi dù chưa bị áp thuế nhưng một số mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đang bị giới chức Mỹ giám sát gắt gao.

Bên cạnh lo ngại thuế quan, chi phí nhân công tăng cao cũng là lý do khiến các nhà sản xuất muốn đa dạng hóa khỏi Trung Quốc, tuy nhiên tiến trình này cũng sẽ không dễ dàng bởi các yêu cầu về chất lượng và môi trường với điểm sản xuất mới.

Bộ Thương mại Trung Quốc nộp đơn kiện Mỹ áp thuế mới lên WTO Bộ Thương mại Trung Quốc nộp đơn kiện Mỹ áp thuế mới lên WTO Mỹ sắp dỡ bỏ lệnh cấm tập đoàn ZTE của Trung Quốc Mỹ sắp dỡ bỏ lệnh cấm tập đoàn ZTE của Trung Quốc Trung Quốc khẳng định sẽ đáp trả thuế mới của Mỹ Trung Quốc khẳng định sẽ đáp trả thuế mới của Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước