Lệch pha cung - cầu tại thị trường bất động sản

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 29/01/2021 11:17 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng lệch pha cung - cầu trên thị trường bất động sản tại TP Hồ Chí Minh là chủ đề nóng trên các báo thời gian gần đây.

Theo Báo Đầu tư, theo thông tin từ Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, dự kiến kế hoạch giai đoạn 2021 2025, TP Hồ Chí Minh phát triển khoảng 2,13 triệu m2 sàn nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, theo bài viết, mục tiêu này sẽ khó thành hiện thực nếu không có sự vào cuộc của các cấp chính quyền, khi hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại TP Hồ Chí Minh gặp vướng mắc về pháp lý. Thậm chí, nhiều chủ đầu tư dự án thẳng thừng đề nghị xin chuyển đổi qua căn hộ thương mại.

Lệch pha cung - cầu tại thị trường bất động sản - Ảnh 1.

Đại diện 1 doanh nghiệp cho biết, tuy nhà ở xã hội là được Nhà nước khuyến khích phát triển, nhưng hiện tại, khi triển khai đầu tư xây dựng thì lại không còn gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng nữa. Khi không có cơ chế ưu đãi đặc biệt, chủ đầu tư nào cũng ngại làm nhà ở xã hội. "Đối với doanh nghiệp, quan trọng vẫn là lợi nhuận. Khi đầu tư một dự án mà bị ràng buộc bởi rất nhiều quy định, trong khi lại không chủ động được công tác triển khai, khai thác, nên ngại làm là điều dễ hiểu".

Theo các chuyên gia, để khắc phục sự thiếu hụt nhà ở xã hội thì nên giao việc xây dựng, phát triển nhà ở xã hội cho các đơn vị của Nhà nước, bởi sứ mệnh của các đơn vị nhà nước là thực hiện việc điều phối thị trường.

Vay tiền đầu tư bất động sản, coi chừng 'nuốt trái đắng'! Vay tiền đầu tư bất động sản, coi chừng "nuốt trái đắng"!

VTV.vn - Lãi suất ngân hàng đang ở mức thấp kỷ lục, nhưng nếu doanh nghiệp quá phụ thuộc vào các đòn bẩy tài chính sẽ rất dễ bị "đứt tay".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước