Libya lên kế hoạch tăng sản lượng dầu

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 24/07/2022 19:10 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters.

VTV.vn - Tập đoàn dầu mỏ quốc gia của Libya vừa thông báo kế hoạch tăng sản lượng dầu lên mức 1,2 triệu thùng/ngày trong vòng 2 tuần tới.

Cũng theo tập đoàn này, mức sản lượng hiện nay đã tăng từ 560 nghìn thùng/ngày lên 860 nghìn thùng/ngày.

Trước đó, Tập đoàn dầu mỏ quốc gia của Libya đã thông báo mở lại các giếng dầu và cảng ở Libya sau gần 3 tháng phải đóng cửa do làn sóng biểu tình yêu cầu Thủ tướng nước này phải chuyển giao quyền lực cho chính phủ được Quốc hội nước này chỉ định hồi tháng 3.

Xuất khẩu dầu khí là nguồn thu chính của Libya, tuy nhiên lĩnh vực này đã chịu nhiều ảnh hưởng bởi tình trạng xung đột vũ trang và việc các mỏ dầu và cảng biển phải đóng cửa trong những năm qua.

OPEC+ khó tăng sản lượng dầu OPEC+ khó tăng sản lượng dầu

VTV.vn - Nhóm các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nhà sản xuất dầu lớn (OPEC+) đã bắt đầu cuộc họp 2 ngày để thảo luận về năng lực sản xuất dầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước