Libya thiệt hại hơn 3,6 tỷ USD vì lệnh phong tỏa các cảng dầu

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 27/03/2020 08:00 GMT+7

Nguồn ảnh: aawsat.com

VTV.vn - Ngày 26/3, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Libya (NOC) cho biết việc ngừng xuất khẩu dầu mỏ do các mỏ và cảng dầu bị phong tỏa đã khiến nước này thiệt hại khoảng 3,6 tỷ USD.

Theo NOC, việc các mỏ dầu và cảng dầu bị phong toả kể từ ngày 17/1/2020 đã khiến hoạt động sản xuất dầu của Libya bị đình trệ và khiến ngân sách thiệt hại 3,6 tỷ USD. Đây là khoản tiền có thể được sử dụng để mua sắm vật tư, thiết bị y tế, cũng như dược phẩm giúp người dân Libya đối phó với dịch COVID-19.

NOC kêu gọi quân đội miền Đông (LNA) - lực lượng áp đặt lệnh phong toả các cảng dầu - ngay lập tức dỡ bỏ việc đóng cửa bất hợp pháp này để giảm thiệt hại cho đất nước. Bên cạnh đó, NOC cũng đề nghị các cơ quan nhà nước giảm chi thường xuyên và cố gắng duy trì dự trữ ngân sách.

Trước đó, hồi tháng 1/2020, các lực lượng thân cận với LNA đã tuyên bố áp đặt lệnh phong toả các cảng dầu và đóng cửa một số mỏ dầu, với cáo buộc Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) sử dụng khoản thu nhập có được từ dầu mỏ để hỗ trợ cho các nhóm vũ trang chống lại LNA.

Ngày 25/3, Phái bộ Liên Hợp quốc tại Libya đã kêu gọi các bên liên quan tại nước này tạm ngừng mọi hành động thù dịch để tập trung nguồn lực đối phó với đại dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước