Liên kết chuỗi - Cơ hội phát triển cho ngành dệt may trước cửa TPP

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/11/2015 10:28 GMT+7

VTV.vn - Liên kết chuỗi sản xuất dệt may khép kín từ đầu vào nguyên liệu cho đến sản phẩm hoàn chỉnh là cơ hội duy nhất để ngành dệt may kéo thêm lợi nhuận về phía mình.

Hiện nay, ngành dệt may đã xuất khẩu hơn 20 tỷ USD mỗi năm, nhưng 3/4 trong số đó là gia công may. Đây là công đoạn có giá trị gia tăng thấp nhất trong các công đoạn dệt may. Nếu chỉ duy trì gia công, dệt may Việt Nam sẽ gần như không có miếng bánh lợi nhuận đáng kể khi các hiệp định thương mại tự do và TPP được ký kết. Vì vậy, cơ hội duy nhất để ngành dệt may tồn tại và phát triển là liên kết chuỗi sản xuất khép kín từ đầu vào nguyên liệu cho đến sản phẩm hoàn chỉnh.

Ghi nhận của nhóm phóng viên tại Công ty Dệt kim Đông Xuân, Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước