Liên kết công nghiệp hỗ trợ với chuỗi cung ứng nước ngoài

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 04/06/2024 06:20 GMT+7

VTV.vn - Liên kết công nghiệp hỗ trợ với chuỗi cung ứng nước ngoài là chìa khóa để nâng cao năng lực sản xuất trong nước.

Công ty Cổ phần Điện tử G8 là một trong số không nhiều những doanh nghiệp Việt Nam có thể sản xuất dây điện đạt tiêu chuẩn châu Âu. Các sản phẩm đã có thể thay thế cho phụ tùng nhập khẩu từ các hãng sản xuất nổi tiếng trên thế giới. 

Năm qua, doanh nghiệp đã được Bộ Công Thương hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất và đã xuất khẩu được lô hàng đầu tiên trong tháng vừa rồi. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn rất cần thêm những sự hỗ trợ.

"Sản phẩm của chúng tôi đã đủ điều kiện để xuất sang châu Âu. Tuy nhiên, chúng tôi đang rất cần sự hỗ trợ để tiếp cận các doanh nghiệp FDI và các bạn hàng nước ngoài. Về nguồn vốn chúng tôi cũng đang rất cần để mở rộng sản xuất nhưng hiện tại tiếp cận đang rất khó", ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử G8 cho biết.

Liên kết công nghiệp hỗ trợ với chuỗi cung ứng nước ngoài - Ảnh 1.

Liên kết công nghiệp hỗ trợ với chuỗi cung ứng nước ngoài là chìa khóa để nâng cao năng lực sản xuất trong nước.

Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nước ngoài thường ưu ái và mua nguyên liệu phụ tùng của các đối tác đã quen hoặc các đối tác có cùng quốc tịch. Đồng thời cũng yêu cầu rất cao về chất lượng, giá cả và các tiêu chuẩn môi trường. Trong khi các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam chủ yếu là vừa và nhỏ, năng lực sản xuất hạn chế, nếu phải vay vốn với lãi suất cao thì rất khó để cạnh tranh. Chính phủ và các Bộ ngành đang tiếp tục hoàn thiện, ban hành các chính sách về tín dụng đầu tư, về phát triển thị trường và hỗ trợ khoa học công nghệ.

Ông Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương cho biết: "Luật phát triển công nghệ trọng điểm thì chúng tôi cũng đang kiến nghị Chỉnh phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ sớm đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2021-2025. Chúng tôi cũng đang sửa đổi và trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi 111 về Phát triển công nghiệp hỗ trợ. Bộ máy hiện nay của Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì không thể xuể được mà rất cần sự chung tay của chính quyền địa phương - nơi có các doanh nghiệp công ngiệp hỗ trợ đặt tại đó, trong việc hỗ trợ về kết nối và đầu tư".

Thời gian tới đây, các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài FDI cũng sẽ được xây dựng theo hướng ràng buộc các ưu đãi để khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài sử dụng các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và nâng cao tỷ lệ giá trị nội địa hóa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước