Liên kết phát triển bền vững trái cây các tỉnh phía Bắc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/05/2019 20:07 GMT+7

VTV.vn - Nhiều ý kiến cho rằng, cần tính toán các yếu tố đảm bảo đầu ra bền vững cho trái cây, trong đó hạ tầng cho chế biến và tiêu thụ là đặc biệt quan trọng.

Chiều 6/5, tại Sơn La, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị thúc đẩy phát triển bền vững trái cây ăn quả các tỉnh phía Bắc. 

Trước đại diện 23 tỉnh, thành phố đến tham dự hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, cần phải tiến tới việc thế giới cứ nhắc đến Việt Nam là phải nhắc đến trái cây. Hiện diện tích trái cây đã đạt gần 1 triệu ha, trong đó, các tỉnh phía Bắc đạt khoảng 400.000 ha. Ý kiến của các bên đều cho rằng, cần tính toán các yếu tố đảm bảo đầu ra bền vững cho trái cây, trong đó hạ tầng cho chế biến và tiêu thụ là đặc biệt quan trọng.

Với việc hình thành các vùng trái cây lớn như vải thiều, nhãn lồng, cam, bưởi, na, xoài, mận, ổi, Trung Quốc vẫn được xác định là thị trường chính của các tỉnh phía Bắc. Sau 8 loại quả tươi được xuất khẩu chính ngạch, mới đây, đã có thêm quả măng cụt được ký Nghị định thư. Những yêu cầu mới về truy xuất nguồn gốc của thị trường Trung Quốc cũng là vấn đề lớn đặt ra cho các tỉnh. Việc có các doanh nghiệp lớn tham gia tạo chuỗi sẽ là cơ sở cho vùng trái cây phía Bắc bứt phá.

Trái cây lên giá vì Trung Quốc tăng mua Trái cây lên giá vì Trung Quốc tăng mua

VTV.vn - Vùng Quảng Tây (Trung Quốc) mất mùa nên thị trường Trung Quốc tăng lượng nhập từ Việt Nam đẩy giá trái cây tăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước