Liên kết sản xuất nông nghiệp - Hướng đi đúng!

Giang Hải - Thanh Thảo-Thứ năm, ngày 26/02/2015 22:20 GMT+7

Liên kết sản xuất nông nghiệp được đánh giá là giải pháp rất khả thi. Ảnh minh họa

(VTV.vn) - Đây được đánh giá là giải pháp rất khả thi, bởi thực tế đã có những mô hình liên kết mang lại hiệu quả rất lớn cho người nông dân.

Năm nay, ngành nông nghiệp xác định lộ trình bắt đầu xây dựng một nền sản xuất hàng hóa lớn, phát triển bền vững. 10 nhóm giải pháp đã được đưa ra, trong đó một trong những trọng tâm là tăng cường sự đầu tư của các doanh nghiệp, liên kết với nông dân.

Tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, một doanh nghiệp lúa giống đã đứng ra liên kết với nông dân. Với cách thức: doanh nghiệp làm đầu mối, thuê lại gần 500 ha ruộng đất ở tỉnh Nam Định để có cánh đồng lớn; người dân làm thuê trên ruộng của mình, được đầu tư giống, thuốc bảo vệ thực vật, tư vấn kỹ thuật và doanh nghiệp lo đầu ra cho sản phẩm. Với cách thức này, cuối vụ người nông dân thu được lợi nhuận cao hơn gấp 3-4 lần trước đây và doanh nghiệp cũng có lợi.

Trong quí III năm nay, dự kiến doanh nghiệp sẽ tăng thêm 100 ha diện tích vùng nguyên liệu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước