Liên minh châu Âu thành lập Quỹ đầu tư 315 tỷ Euro

TCKD-Thứ năm, ngày 28/05/2015 23:03 GMT+7

VTV.vn - Cách đây ít giờ, Liên minh châu Âu (EU) và các nhà làm luật đã đạt được một thỏa thuận về việc thành lập Quỹ đầu tư chung lên tới 315 tỷ Euro.

Quỹ đầu tư chung được thành lập nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đang trì trệ và kiến tạo việc làm của 28 nền kinh tế thành viên.

Theo đó, các bên liên quan đã đồng ý sử dụng 21 tỷ Euro từ các cơ quan của EU như là số vốn ban đầu nhằm thu hút các nhà đầu tư tư nhân tham gia vào Quỹ. Ý tưởng về Quỹ đầu tư chung lần đầu tiên được đưa ra hồi tháng 11/2014 khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) cho rằng Quỹ đầu tư chung này sẽ tạo ra 1,3 triệu việc làm giúp giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp trong khu vực. Kế hoạch này sẽ được toàn bộ các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu xem xét lại để thông qua trong tháng Sáu tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước