iPhone 12 ra mắt - "Bom tấn" hay "bom xịt"?

Lê Minh (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 16/10/2020 12:30 GMT+7

Theo Apple, iPhone 12 Pro sẽ được bán với giá từ 999 USD. Trong khi đó, iPhone 12 Pro Max sở hữu mức giá khởi điểm là 1.099 USD.

VTV.vn - Tuần qua, việc Apple ra mắt iPhone 12 không chỉ đáp ứng sự mong mỏi của giới hâm mộ trái táo khuyết, mà còn đặt ra kỳ vọng xoay quanh những chiếc iPhone 5G đầu tiên này.

Điểm đặc biệt nhất của sự kiện Apple ra mắt dòng sản phẩm mới năm nay là sự ra đời của những chiếc iPhone 5G đầu tiên. Tờ CNN Business nhận định, dù bước vào cuộc đua 5G chậm hơn các đối thủ khác, nhưng iPhone 5G vẫn có rất nhiều không gian và cơ hội để chiếm lĩnh thị trường

CNN Business dẫn ý kiến Ben Stanton, chuyên gia phân tích tại Canalys, cho biết trong nửa đầu năm 2020 mới chỉ có 13% tổng lượng điện thoại thông minh bán ra trên toàn cầu tích hợp công nghệ 5G và hiện mới chỉ có 6% khách hàng được hỏi cho biết 5G là yếu tố chính để họ đổi điện thoại mới. Vì vậy, Apple bước vào cuộc đua với những chiếc iPhone 5G mới của mình sẽ là không quá muộn.

Thêm vào đó, Apple còn có một lượng khách hàng trung thành khổng lồ được kỳ vọng có thể tiếp tục tạo ra một "siêu chu kỳ" nâng cấp thiết bị như đã từng diễn ra vào năm 2014 với những chiếc iPhone 6. Do đó, ngay cả khi hệ thống mạng viễn thông 5G vẫn chưa thực sự hoàn thiện, iPhone 5G vẫn có không gian để phát triển.

Cùng quan điểm này, tờ Tạp chí phố Wall cho biết các nhà đầu tư đang đánh cược rằng tốc độ truyền dẫn dữ liệu nhanh hơn sẽ làm bùng nổ nhu cầu đối với những chiếc iPhone 5G, thậm chí là đối với cả những người đã lâu không muốn nâng cấp thiết bị.

iPhone 12 ra mắt - Bom tấn hay bom xịt? - Ảnh 1.

Mức giá dự kiến của iPhone 12 (Nguồn: TheAppleHub)

Theo bài viết, chính sự hào hứng của các nhà đầu tư đối với những chiếc iPhone 12 đã giúp cổ phiếu của Apple tăng 69%, khiến Apple trở thành công ty đại chúng đầu tiên của Mỹ đạt giá trị 2.000 tỷ USD vốn hóa thị trường vào đầu năm nay.

Phần lớn các nhà phân tích dự đoán doanh thu từ iPhone sẽ tăng 15%, lên mức 160 tỷ USD trong năm tài khóa bắt đầu từ ngày 1/10, thấp hơn khoảng 6 tỷ USD so với kỷ lục được thiết lập trong năm tài khóa 2018 với những chiếc iPhone X.

Tuy nhiên, Katy Huberty, nhà phân tích kỳ cựu của Morgan Stanley, dự đoán Apple có thể xuất xưởng tới 240 triệu chiếc iPhone trong năm nay nhờ vào nhu cầu nâng cấp thiết bị do sự hào hứng với những chiếc iPhone 5G, vượt qua kỷ lục 231 triệu của năm 2015. Điều này có thể khiến giá cổ phiếu của Apple tăng 40% so với thời điểm đóng cửa thị trường hôm 13/10, nâng giá trị vốn hóa của Apple lên gần 2,9 nghìn tỷ USD.

Một bài viết khác trên tờ Thời báo New York lại đặt câu hỏi: Liệu hiện có phải là thời điểm thích hợp để khách hàng nâng cấp lên những chiếc điện thoại 5G?

Bài viết cho biết hiện công nghệ 5G vẫn đang phải đối mặt với những giới hạn nhất định như tín hiệu chỉ phát đi trong phạm vi hẹp, có thể bị hạn chế bởi những vật cản như tường nhà.

Thêm vào đó, các nhà mạng tại Mỹ cũng đang trong quá trình chuyển đổi sang công nghệ 5G khiến tốc độ của mạng 5G hiện mới chỉ nhanh hơn mạng 4G khoảng 20%, vì vậy chưa thể đạt tốc độ như các nhà mạng và nhà sản xuất thiết bị di động quảng cáo, ít nhất là trong tương lai gần.

Vì vậy, mặc dù những chiếc iPhone mới rất hấp dẫn với kiểu dáng mạnh mẽ hơn, tốc độ nhanh hơn và chụp hình hay quay phim đẹp hơn, nhưng một số chuyên gia khuyến cáo khách hàng nên cân nhắc kỹ khi quyết định nâng cấp lên những chiếc iPhone 5G nói riêng và điện thoại 5G nói chung, vốn khá đắt tiền, nhất là trong bối cảnh cả thế giới đang phải đối mặt với những khó khăn kinh tế do đại dịch COVID-19.

iPhone 12 vừa ra mắt, nhiều trang web đã nhận “đặt hàng” iPhone 12 vừa ra mắt, nhiều trang web đã nhận “đặt hàng”

VTV.vn - Ngay sau buổi ra mắt iPhone 12 của Apple, nhiều cửa hàng, trang web bán điện thoại đã nhận order đặt hàng xách tay, nhận đặt cọc các phiên bản điện thoại iPhone 12.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước