Lĩnh vực thuế dẫn đầu cải cách môi trường kinh doanh Việt Nam

Trịnh Huyền - Quang Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 18/12/2019 09:15 GMT+7

VTV.vn - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố báo cáo về những cải cách của môi trường kinh doanh tại Việt Nam, nổi bật trong đó là điểm sáng về thuế.

Theo Báo cáo Khảo sát Môi trường Kinh doanh toàn cầu (Doing Business 2020) của Ngân hàng Thế giới, thuế là lĩnh vực Việt Nam đã cải thiện mạnh mẽ nhất trong thời gian qua. Số giờ nộp thuế bình quân của doanh nghiệp mỗi năm đã giảm từ 498 giờ xuống còn 384 giờ, tiết kiệm được 1/5 thời gian so với trước đây. Tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt 98,4%.

Sau thuế, các lĩnh vực ghi nhận có nhiều cải cách nhất là tiếp cận tín dụng, đăng ký thành lập doanh nghiệp và tiếp cận điện năng. Ở chiều ngược lại, hai lĩnh vực ghi nhận gần như không có cải cách nào trong 13 năm qua là đăng ký đất đai và xử lý doanh nghiệp phá sản. Bên cạnh những Bộ, ngành, địa phương làm tốt, còn có Bộ, ngành, địa phương chưa tích cực, thậm chí còn thờ ơ, đối phó.

Theo đại diện VCCI, sau những nỗ lực, từ năm 2014 - 2018, Việt Nam đã tăng 30 bậc về năng lực cạnh tranh, nhưng vẫn đang ở mức trung bình của thế giới, năng lực cạnh tranh trong ASEAN chưa vào top 4.


Còn nhiều vướng mắc trong cải thiện môi trường kinh doanh Còn nhiều vướng mắc trong cải thiện môi trường kinh doanh

VTV.vn - Mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 gần như không khả thi. Trong khi đó, 13 tỉnh, thành không thực hiện được cam kết duy trì tốc độ tăng số doanh nghiệp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước