Việt Nam tụt một bậc về môi trường kinh doanh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/10/2019 15:27 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo Báo cáo Môi trường Kinh doanh 2020, trong 190 nền kinh tế được đánh giá, Việt Nam đạt 69,8 điểm trên 100, cao hơn năm 2018 (68,36), nhưng tụt một bậc xuống thứ 70.

Mới đây, Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố báo cáo trên. Với Việt Nam, những lĩnh vực được WB đánh giá có cải cách, giúp việc kinh doanh dễ dàng hơn là vay vốn và nộp thuế. Hầu hết lĩnh vực tăng điểm so với năm 2018. Có thứ hạng cao nhất là xin giấy phép xây dựng và thấp nhất là xử lý khi mất khả năng thanh toán. 

Trong khu vực Đông Nam Á, xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam nằm ở khoảng giữa. Xếp trên là Singapore (2), Malaysia (12) và Thái Lan (21) và Brunei (66). Đứng vị trí số 1 năm nay vẫn là New Zealand, theo sau là Singapore, Hong Kong (Trung Quốc).

Lan rộng mô hình kinh doanh thân thiện với môi trường Lan rộng mô hình kinh doanh thân thiện với môi trường

VTV.vn - Vai trò của các doanh nghiệp ở lĩnh vực dịch vụ, thương mại, ăn uống có tác động không nhỏ tới ý thức và hành vi bảo vệ môi trường của nhiều người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước