Châu Âu ghi nhận ca đầu tiên mắc biến thể COVID-19 “tồi tệ nhất từ trước đến nay”

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ bảy, ngày 27/11/2021 07:11 GMT+7

Hình ảnh mô phỏng virus SARS-CoV-2. (Ảnh: Rappler)

VTV.vn - Theo các báo cáo truyền thông địa phương được chứng thực bởi một bác sĩ hàng đầu, Bỉ đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể COVID-19 mới.

Marc Van Ranst, nhà virus học hàng đầu có phòng thí nghiệm hợp tác chặt chẽ với Cơ quan y tế công cộng Sciensano của Bỉ, cho biết trên Twitter: "Chúng tôi hiện đang phân tích hai mẫu đáng ngờ".

Nhà virus học giải thích rằng, các mẫu được mô tả là "đáng ngờ" vì chúng không phải là biến thể Delta vốn đã và đang chiếm ưu thế ở Bỉ.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương, ít nhất một trường hợp nhiễm chủng mới - biến thể B.1.1.529, được WHO đặt tên là biến thể Omicron vào ngày 26/11, đã được phát hiện ở nước này. Theo báo cáo, virus đã được phát hiện ở một phụ nữ trẻ, người gần đây đã đi du lịch đến Ai Cập qua Thổ Nhĩ Kỳ. Bệnh nhân được báo cáo là đã không tiêm vaccine cũng như không bị nhiễm COVID-19 trong quá khứ. Nếu được xác nhận, bệnh nhân trên tại Bỉ sẽ trở thành trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể B.1.1.529 được phát hiện ở châu Âu.

Cùng ngày, ông Van Ranst đã xác nhận thông tin từ các báo cáo truyền thông. Ông Van Ranst tiết lộ rằng, bệnh nhân trở về từ Ai Cập vào ngày 11/11, phát triển các triệu chứng nhiễm bệnh đầu tiên 11 ngày sau đó. Trước đó, nhà virus học cho biết, biến thể mới này có thể đã xuất hiện ở châu Âu nhưng ở một mức độ "rất hạn chế".

Châu Âu ghi nhận ca đầu tiên mắc biến thể COVID-19 “tồi tệ nhất từ trước đến nay” - Ảnh 1.

Nhiều nước đã áp đặt lệnh cấm bay đối với một số quốc gia châu Phi do lo ngại về biến thể mới. (Ảnh: AP)

Hiện có rất ít thông tin về biến chủng B.1.1.529 mới. Các chuyên gia trên toàn thế giới đã lên tiếng cảnh báo về những đặc tính tiềm ẩn và nhiều đột biến nguy hiểm của của biến thể Omicron. Cơ quan An ninh y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cho biết, biến thể này "khác biệt đáng kể" so với chủng virus COVID-19 ban đầu và đột biến của nó là "đột biến tồi tệ nhất mà chúng tôi từng thấy cho đến nay".

Biến thể Omicron, lần đầu tiên được phát hiện ở Botswana trong tháng 11 này, đã lan rộng ở Nam Phi, khiến nhiều quốc gia áp đặt lệnh cấm bay đối với khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, biến thể này đã lan tràn ra khỏi châu Phi với các trường hợp mắc mới được báo cáo ở Israel và Hong Kong (Trung Quốc).

B.1.1.529 là biến thể mới đáng lưu ý nhất, gây lo ngại trên toàn cầu B.1.1.529 là biến thể mới đáng lưu ý nhất, gây lo ngại trên toàn cầu

VTV.vn - Nỗ lực chống đại dịch COVID-19 của các nước đang đứng trước thách thức mới, đó là sự xuất hiện của biến thể mới có tên B.1.1.529 đang lây lan tại Nam Phi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước