Lo ngại chen lấn ngày Black Friday, nhiều người săn sale sớm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 29/11/2019 06:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Chiều 28/11, nhiều tín đồ mua sắm đã chọn cách săn hàng giảm giá trước ngày Black Friday vì lo ngại tình trạng chen lấn.

Một ngày trước đợt giảm giá mua sắm Black Friday, các cửa hàng đều tung ra chương trình khuyến mãi lên để thu hút người mua. 

Con số giảm giá với những biển hiệu lớn đầy màu sắc thu hút nhiều người tiêu dùng, đặc biệt nhiều cửa hàng giảm giá từ 50% - 70%. Trong khi đó, một số cửa hàng tung ra chương trình đồng giá, mua 1 tặng 1, hay mua hàng tặng voucher. 

Dù đang là giữa tuần nhưng nhiều tín đồ mua sắm đã đi săn hàng giảm giá để tránh cảnh chen lấn vào thứ Sáu cuối tuần, đặc biệt ở các cửa hàng thời trang, vì nhiều cửa hàng đã bắt đầu đợt giảm giá này từ 27/11.

Người tiêu dùng Anh kém mặn mà với Black Friday Người tiêu dùng Anh kém mặn mà với Black Friday

VTV.vn - Theo thống kê của PwC, tỷ lệ người tiêu dùng Anh quan tâm tới Black Friday chỉ khoảng 52%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước