Lo ngại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nhà đầu tư "tháo chạy"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 28/10/2016 14:32 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê đã có khoảng 17 tỷ USD bị các quỹ đầu tư rút ra khỏi thị trường chứng khoán Mỹ chỉ trong 1 tuần giữa tháng 10.

Đáng chú ý, đây là đợt rút vốn lớn nhất của các quỹ đầu tư trong hơn 5 năm qua tại nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo trang CNN Money, nguyên nhân đợt rút vốn ồ ạt này là do các nhà đầu tư lo ngại những biến động từ cuộc bầu cử Mỹ sẽ ảnh hưởng xấu tới thị trường chứng khoán. 

Phố Walls đã dành rất nhiều thời gian để dự đoán nếu ông Trump hoặc bà Clinton đắc cử, thì tác động đến thị trường ra sao? Tuy nhiên thực tế sẽ diễn ra thế nào vẫn là một ẩn số, khả năng biến động ở mức cao và các quỹ đầu tư không muốn mạo hiểm tài sản của mình. 

Chứng khoán Mỹ đang tăng trưởng ấn tượng, các chỉ số chính đều tăng trung bình khoảng 5% trong năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước