Lo ngại dịch COVID-19, giá dầu, giá vàng diễn biến trái chiều

PV (Tổng hợp)-Thứ sáu, ngày 12/06/2020 20:26 GMT+7

VTV.vn - Tại thị trường Tokyo, giá dầu Brent giảm 1,34 USD (3,5%) xuống 37,21 USD/thùng vào lúc 14h01 (giờ Việt Nam) ngày 12/6 sau khi đã giảm gần 8% trong phiên trước đó.

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên giao dịch chiều 12/6 trong bối cảnh thị trường ngày càng lo ngại khi số ca nhiễm COVID-19 của Mỹ gia tăng ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ dầu thô và nhiên liệu của nền kinh tế hàng đầu thế giới này.

Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,37 USD (3,8%) xuống 34,97 USD/thùng, sau khi giảm hơn 8% vào thứ Năm (11/6).

Theo số liệu từ hãng tin Reuters, số trường hợp nhiễm dịch COVID-19 tại Mỹ đã vượt mốc 2 triệu ca vào ngày 10/6. Số ca nhiễm mới tại nước này đang tăng nhẹ sau 5 tuần sụt giảm.

Trái ngược với đà giảm giá của giá dầu, giá vàng châu Á đảo chiều tăng nhẹ trong phiên giao dịch chiều ngày 12/6, giá vàng giữa lúc số liệu kinh tế ảm đạm của Anh cùng với tâm lý lo ngại về làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai làm tăng nhu cầu đối với kim loại quý này và giúp giá vàng tính cả tuần tăng lần đầu tiên trong bốn tuần qua.

Lo ngại dịch COVID-19, giá dầu, giá vàng diễn biến trái chiều - Ảnh 1.

Vào lúc 15h07 phút (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 1.732,08 USD/ounce, sau khi giảm 0,3% trong cùng phiên do đồng USD mạnh lên. Như vậy, giá vàng giao ngay đã tăng hơn 2,5% trong tuần này. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,1% lên 1.738,60 USD/ounce.

Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy có 1,54 triệu người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 6/6. Con số này thấp hơn dự kiến nhưng vẫn gần mức cao kỷ lục, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây ra tình trạng sa thải lao động hàng loạt trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ.

Giá vàng cũng nhận được sự hỗ trợ từ thông báo của Ủy ban Thị trường mở Liên bang thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sau khi thị trường đóng cửa phiên 10/6, theo đó ủy ban này nhận định nền kinh tế Mỹ sẽ giảm 6,5% trong năm 2020 và tỷ lệ thất nghiệp sẽ ở mức 9,3% vào cuối năm nay. Chủ tịch FED Jerome Powell dự kiến lãi suất sẽ vẫn ở mức gần 0% trong năm 2022.

Tại thị trường vàng Việt Nam, vào lúc 16h27, Công ty Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 48,45-48,82 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước