Lô vải thiều đầu tiên sang Thái Lan sẽ được "xuất ngoại" vào cuối tháng 6

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 17/06/2017 06:50 GMT+7

Chế biến vải thiều xuất khẩu. (Ảnh: Báo Nhân dân điện tử)

VTV.vn - Dự kiến từ ngày 20/6, lô vải thiều Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) đầu tiên sẽ được tập đoàn Central Group Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Thái Lan.

Đây cũng chính là lô vải đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu sang Thái Lan, mở ra cơ hội lớn hơn cho trái vải thiều Việt Nam tiếp cận thị trường nhiều tiềm năng này. Thông tin này vừa chính thức được công bố tại buổi khai mạc Tuần lễ Vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang diễn ra tại Hà Nội với hơn 20 điểm cố định bán và giới thiệu vải thiều Lục Ngạn với người tiêu dùng.

Không chỉ dừng chân ở Hà Nội, vải thiều tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap còn được xuất khẩu sang các thị trường khó tính như: Mỹ, Australia, EU... Riêng với thị trường Thái Lan, lô vải đầu tiên sẽ được xuất khẩu vào ngày 20/6 tới.


Khai mạc Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang tại Hà Nội Khai mạc Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang tại Hà Nội Bắc Giang mở rộng thị trường tiêu thụ vải thiều Bắc Giang mở rộng thị trường tiêu thụ vải thiều Vải thiều sẽ được xuất khẩu sang 3 thị trường mới Vải thiều sẽ được xuất khẩu sang 3 thị trường mới

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước