Chiếu xạ lô vải thiều đầu tiên đi Australia trong năm 2017

Dương Hương, Đình Hưng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 03/06/2017 16:39 GMT+7

VTV.vn - Lô vải thiều sớm đầu tiên trong năm xuất sang Australia đã được chiếu xạ tại Trung tâm chiếu xạ Hà Nội vào ngày 2/6.

Lô vải 1,2 tấn được chiếu xạ là của bà con huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Lô vải thiều này đã được Cục Bảo vệ Thực vật cấp mã số sau khi được xét nghiệm không có sâu đục cuống, không có rệp và trứng côn trùng và đặc biệt không còn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo tiêu chuẩn của Australia.

Chiếu xạ lô vải thiều đầu tiên đi Australia trong năm 2017 - Ảnh 1.

Trước khi chiếu xạ, vải được kiểm tra dịch hại bằng mắt thường thông qua kính lúp và kính hiển vi.

Năm nay, Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội đã nâng công suất chiếu xạ từ 30 tấn lên 50 tấn/ngày đêm, qua đó giúp tiết kiệm được thời gian, giảm thiểu hao hụt, hư hỏng và giảm 70% chi phí so với việc vận chuyển quả vải vào TP.HCM chiếu xạ.

Vải thiều sẽ được xuất khẩu sang 3 thị trường mới Vải thiều sẽ được xuất khẩu sang 3 thị trường mới Vải thiều Lục Ngạn ước đạt 100.000 tấn năm 2017 Vải thiều Lục Ngạn ước đạt 100.000 tấn năm 2017 Bắc Giang bảo quản vải bằng màng bao gói khí quyển biến đổi Bắc Giang bảo quản vải bằng màng bao gói khí quyển biến đổi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước