“Loay hoay” chuyển đổi cây trồng thay thế mía

Thanh Chương (VTV9)-Thứ tư, ngày 17/10/2018 10:30 GMT+7

VTV.vn - Tuy đã có định hướng nhưng việc chuyển đổi cây trồng thay thế mía ở huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Nếm trải nhiều mùa "mía đắng", người dân ở huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, vùng trồng nguyên liệu mía lớn nhất nhì ở ĐBSCL, đang tìm hướng chuyển đổi cây trồng thay thế mía. Ba công đất trồng đậu của ông Huỳnh Quốc Toản (xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) trước đây là đất trồng mía, dự kiến 1 tuần nữa doanh nghiệp bao tiêu sẽ thu hoạch đậu. Tuy nhiên, theo ông Toản, hiệu quả của việc chuyển đổi này là không cao.

Một loại cây trồng khác đang được khuyến khích chuyển đổi là bưởi. Nhận thấy sự bấp bênh của cây mía, ông Nguyễn Văn Hùng (thị trấn Cù Lao Dung ) đã chuyển tất cả 4ha đất sang trồng bưởi năm roi và bưởi da xanh. Tuy nhiên, đây là loại cây lâu năm, có vốn đầu tư lớn.

Vào thời kỳ cao điểm, ở huyện Cù Lao Dung có hơn 8.200ha trồng mía, nay chỉ còn khoảng 5.100ha, giảm hơn 1.200ha riêng trong năm 2018. Các mô hình trồng bưởi, nhãn, đậu nành, rau, chăn nuôi bò được khuyến khích chuyển đổi đang dần hình thành. Trong đó, giá cả, đầu ra nông sản vẫn là nỗi lo lớn của người nông dân.


Trắng tay vì mía ngập Trắng tay vì mía ngập

VTV.vn - Nước lũ về sớm, cộng thêm triều cường dâng cao hơn mọi năm, đang nhấn chìm hy vọng về một vụ mía ngọt của người dân Đồng bằng sông Cửu Long.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước