Lào Cai: Loay hoay chuyển đổi cây trồng nông nghiệp sau lũ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 16/08/2016 15:05 GMT+7

VTV.vn - UBND tỉnh Lào Cai khẳng định, rất khó để cải tạo trở lại thành ruộng cấy lúa như trước kia nên sẽ chuyển sang trồng các loại rau hay hoa màu.

Đợt lũ quét vừa qua đã khiến hơn 400ha đất nông nghiệp tại Lào Cai bị đất đá vùi lấp. Nhiều bản có nguy cơ bị xoá sổ đất nông nghiệp. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tỉnh Lào Cai còn chưa biết sẽ trồng cây gì trên đất cát để giúp hàng nghìn hộ dân chuyển đổi cây trồng.

Ông Đinh Văn Hạnh, xã Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai trăn trở "Các cơ quan ban ngành về tham khảo thực tế chất đất, để tìm cây gì trồng trên đất này thích hợp, chúng tôi mới dám trồng. Còn không, nếu cho giống về chúng tôi cũng không dám trồng".

Cũng theo người dân, dù tìm được cây trồng thích hợp, bà con khó lòng biết cách chăm sóc, bởi lâu nay chỉ quen với cây lúa. Nếu trồng ngô hay hoa màu, bà con cũng chỉ tự làm. Hiện nay, do cây mới lại trồng trên đất cát, bà con lại càng gặp khó.

Chị Lê Thị Vượng, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai băn khoăn: "Không chỉ giống mà còn kỹ thuật nữa. Chúng tôi không trồng nhiều cũng không nắm rõ".

Chính lãnh đạo UBND tỉnh Làò Cai thừa nhận, thay đổi cây trồng là thay đổi mô hình, lẫn thói quen canh tác của người dân.

Ông Nguyễn Hữu Thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhận định: "Bây giờ đưa vào hướng dẫn bà con theo ý tưởng chất lượng cao, hướng tới sản xuất công nghệ cao là việc khó. Khó nhất là nhận thức, thay đổi tập quán canh tác".

Hàng trăm ha đất nông nghiệp bị đất đá vùi lấp tại Lào Cai Hàng trăm ha đất nông nghiệp bị đất đá vùi lấp tại Lào Cai

VTV.vn - Đợt lũ quét vừa qua tại Lào Cai đã làm hàng trăm ha đất nông nghiệp bị đất đá vùi lấp. Như vậy hàng chục nghìn hộ dân thời gian tới sẽ không còn đất sản xuất, sinh sống.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước