Lợi kép từ dự án BT

Đặng Tú (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 14/07/2018 19:31 GMT+7

VTV.vn - Triển khai các dự án BT đang được đánh giá là lợi ích kép bởi cả Nhà nước, nhà đầu tư và người dân đều được hưởng lợi.

Trong khi nguồn vốn ngân sách hiện nay hạn hẹp, ngân sách chi cho đầu tư hạ tầng còn hạn chế, việc thu hút nguồn lực từ nước ngoài còn nhiều khó khăn thì việc kêu gọi các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách, đặc biệt là các mô hình hợp tác công tư được xem là giải pháp hiệu quả. Khoản đầu tư này sẽ bù đắp một phần thiếu hụt trong đầu tư hạ tầng giai đoạn 2026 -2020 với số tiền khổng lồ lên tới 2 triệu tỷ đồng.

Một trong những hình thức đã được áp dụng đó là mô hình BT (đổi đất lấy công trình). Trong nhiều năm qua, mô hình đầu tư theo hình thức BT bộc lộ một số hạn chế trong quá trình thực hiện, nhưng nhìn tổng thể thì hình thức này đã góp phần không nhỏ phát triển hệ thống hạ tầng, các công trình phúc lợi phục vụ lợi ích cộng đồng, đặc biệt là huy động nguồn lực khu vực tư nhân. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, không thể vì một số hạn chế mà hiểu sai và đánh giá sai về hình thức đầu tư công tư này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước