Lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc tăng tháng thứ ba liên tiếp

Thanh Hiệp-Thứ ba, ngày 28/11/2023 06:30 GMT+7

VTV.vn - Lợi nhuận của các công ty công nghiệp Trung Quốc đã nối dài đà tăng sang tháng thứ ba liên tiếp.

Loạt dữ liệu khả quan gần đây cho thấy các biện pháp hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc đang dần phát huy tác dụng, giúp nền kinh tế lớn thứ hai thế giới dần ổn định trở lại.

Theo các số liệu vừa được Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố, trong tháng 10, lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc đã tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này thấp hơn đáng kể so với mức tăng của tháng 8 và tháng 9, nhưng vẫn duy trì được xu hướng tích cực.

Việc lợi nhuận có ba tháng liên tiếp tăng trưởng dương cho thấy quãng thời gian tồi tệ nhất với ngành công nghiệp Trung Quốc - khi bị bóp nghẹt bởi chi phí đầu vào cao, dư thừa công suất và nhu cầu yếu - đã dần qua đi.

Bà Huo Lihui, Trung tâm khảo sát dịch vụ, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc nói: "Các doanh nghiệp sản xuất vẫn tự tin vào triển vọng thị trường trong tương lai. Đối với một số ngành công nghiệp như chế biến nông sản và thực phẩm, in ấn, ô tô, đường sắt, tàu thủy, thiết bị hàng không vũ trụ… chỉ số phụ về kỳ vọng hoạt động sản xuất và vận hành vượt mức 60% và vẫn còn có thể gia tăng hơn nữa.

Các báo cáo trước đó cũng cho thấy, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 10 đã tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái, kéo theo sự cải thiện về nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất đối với hàng hóa nguyên liệu thô.

Ông Hong Junjie, Hiệu phó trường Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế, nói: "Sự gia tăng về số đơn hàng nhập khẩu năng lượng, quặng sắt và nhiều hàng hóa khác, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp Trung Quốc. Điều này cũng là tín hiệu cho sự phục hồi bền vững và động lực tăng trưởng của nền kinh tế".

Tuy nhiên, việc lợi nhuận còn biến động mạnh là dấu hiệu cho thấy, các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn đang khá nhạy cảm với chi phí đầu vào và đà phục hồi vẫn chưa thực sự ổn định. Tăng trưởng lợi nhuận chậm lại có thể sẽ khiến các công ty sản xuất công nghiệp thận trọng hơn trong việc mở rộng hoạt động hoặc tuyển dụng, qua đó làm gia tăng kỳ vọng chính phủ Trung Quốc sẽ phải tung ra thêm các biện pháp kích thích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước