Lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc giảm

Thái Bình (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ hai, ngày 27/03/2023 20:58 GMT+7

VTV.vn - Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc vừa công bố lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn ngành công nghiệp 2 tháng đầu năm giảm đến gần 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh nghiệp lớn ngành công nghiệp là doanh nghiệp có quy mô doanh thu hàng năm ít nhất 20 triệu Nhân dân tệ, khoảng 2,91 triệu USD. Hai tháng đầu năm tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc đại lục, chỉ đạt 887,2 tỷ Nhân dân tệ, khoảng 130 tỷ USD.

Trong tình hình chung giá nguyên liệu đầu vào tăng cao cùng nhu cầu của các nước nhập khẩu lớn giảm nên biên lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn giảm đến 1,29 điểm phần trăm. Vì thế, lợi nhuận bình quân chỉ còn 4,6%. Giảm mạnh nhất là ngành công nghiệp sản xuất, giảm đến gần 1/3 lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo nhận định của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, lợi nhuận các doanh nghiệp công nghiệp lớn sẽ cải thiện tốt trong thời gian tới khi sự phục hồi của các hoạt động kinh tế và nhu cầu thị trường trong nước củng cố. Nhu cầu nhập khẩu hàng của các đối tác lớn như Mỹ, châu Âu giảm đòi hỏi nền kinh tế số 2 thế giới phải đẩy mạnh thị trường trong nước để bù đắp.

Kinh tế Trung Quốc vẫn chưa thể phục hồi nhanh Kinh tế Trung Quốc vẫn chưa thể phục hồi nhanh

VTV.vn - Nền kinh tế Trung Quốc hậu COVID-19 vẫn chưa thể phục hồi nhanh như dự đoán. Minh chứng rõ nhất qua dữ liệu kinh tế 2 tháng đầu năm được nước này công bố hôm nay (15/3).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước