Lợi nhuận ngân hàng Mỹ đạt kỷ lục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/05/2018 11:35 GMT+7

Trụ sở Công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ. Ảnh: Wall Street Jounal

VTV.vn - Theo số liệu do Công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ, lợi nhuận các ngân hàng Mỹ tăng 28% trong Quý I/2018 đạt 56 tỷ USD, vượt qua kỷ lục cũ thiết lập vào quý trước đó.

Các ngân hàng Mỹ tiếp tục lập kỷ lục về lợi nhuận đúng lúc Quốc hội nước này nới lỏng quy chế giám sát đối với ngành tài chính.

Mức lợi nhuận khổng lồ này dựa trên nhiều yếu tố, gồm kinh tế Mỹ tăng trưởng vững và kế hoạch cải tổ thuế của Tổng thống Donald Trump.

Ấn tượng hơn, ngân hàng lớn nhất của Mỹ là JPMorgan Chase lãi 8,7 tỷ USD trong Quý 1. Đây là mức lợi nhuận quý cao chưa từng có trong lịch sử của bất kỳ ngân hàng Mỹ nào.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn nhận định, vấn đề của ngành ngân hàng Mỹ hiện nay là tốc độ tăng trưởng tín dụng thấp do nhu cầu vay vốn ở mức yếu và sức ép từ quy chế giám sát đối với các ngân hàng.

Mỹ: Nợ xấu thẻ tín dụng tại các ngân hàng lớn tăng cao Mỹ: Nợ xấu thẻ tín dụng tại các ngân hàng lớn tăng cao Ngân hàng JPMorgan Chase nắm giữ tiền gửi lớn nhất Mỹ Ngân hàng JPMorgan Chase nắm giữ tiền gửi lớn nhất Mỹ Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ công bố kế hoạch cải cách tài chính quy mô lớn Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ công bố kế hoạch cải cách tài chính quy mô lớn

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước