Lợi nhuận ngành ngân hàng nói lên thực tại gì của nền kinh tế Mỹ?

VTV Digital-Thứ tư, ngày 24/07/2024 21:04 GMT+7

VTV.vn - Tuần qua, một loạt các ngân hàng tại Mỹ cũng đã công bố báo cáo lợi nhuận. Mức lợi nhuận nhìn chung tăng đã hỗ trợ rất nhiều cho giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Mặc dù chứng khoán Mỹ lên xuống thất thường tuần qua nhưng những phiên gần đây đã có tín hiệu lạc quan. Có được điều này không thể không kể đến sự tăng giá cổ phiếu của khối ngân hàng và những kỳ vọng sắp tới.

Chuyên trang tài chính Barron's cho biết, một loạt ngân hàng lớn đã cho nhà đầu tư thấy các khoản giao dịch lớn đã trở lại. Nó sẽ làm giàu cho các nhà giao dịch, gia tăng lợi nhuận cho các ngân hàng và đẩy giá cổ phiếu lên cao. Bài báo bổ sung, tâm lý e dè đã qua đi, nhà đầu tư đã tự tin hơn vay tiền đầu tư với kỳ vọng lãi suất sẽ hạ trong năm nay và nền kinh tế Mỹ tránh được suy thoái.

Nhật báo phố Wall cho rằng, các doanh nghiệp kinh doanh ở phố Wall đã thúc đẩy thu nhập của các ngân hàng lớn trong quý II. Doanh thu từ các mảng như đầu tư và giao dịch đã gia tăng mạnh. Điều kiện kinh tế ổn định hơn đã mang lại sự tự tin cho các khách hàng là các doanh nghiệp. Các mảng khác như quản lý tài sản cho các cá nhân và tổ chức giàu có cũng tăng trưởng. Goldman sachs có doanh thu tăng 27% với với năm trước. Bank of America, JPMorgan và Wells Fargo đều tăng 6%.

Đó là với các khoản tiền lớn của khối ngân hàng đầu tư khi việc kinh doanh của doanh nghiệp hồi phục. Với những khoản vay cá nhân nhỏ lẻ của các ngân hàng thương mại lại là một màu sắc khác.

Chuyên gia quản lý tài sản của Goldman Sachs phân tích trên tờ Barron's rằng, người tiêu dùng Mỹ đã tích lũy tiền tiết kiệm trong đại dịch nhưng số tiền ấy giờ đã cạn. Lạm phát và lãi suất cao đã gây áp lực lên các hộ gia đình, đặc biệt là thu nhập thấp. Và áp lực này đã đẩy sang các ngân hàng bằng các khoản nợ thẻ tín dụng mới và nợ tồn đọng ngày càng nhiều.

Trang tin của sàn Nasdaq có bài về việc lợi nhuận của các ngân hàng lớn nói lên điều gì về nền kinh tế. Theo bài báo, có hai nhóm ngân hàng là ngân hàng đầu tư và ngân hàng thương mại. Ngân hàng đầu tư thì phụ thuộc vào chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp, còn ngân hàng thương mại phụ thuộc túi tiền của người tiêu dùng. Và sự gia tăng các khoản nợ của người tiêu dùng chủ yếu do thẻ tín dụng. Điều này cho thấy, nền kinh tế tiêu dùng chưa thực sự hồi phục nên các hãng bán lẻ cũng gặp khó khăn. Trong khi đó, mảng đầu tư tốt cho thấy doanh nghiệp đang hoạt động tốt và sẽ tốt hơn khi có thêm triển vọng hạ lãi suất vào tháng 9 đang ở trước mắt.

Thị trường chờ đợi dữ liệu kinh tế Mỹ trong tuần Thị trường chờ đợi dữ liệu kinh tế Mỹ trong tuần

VTV.vn - Trên thị trường chứng khoán phố Wall, phiên giao dịch cuối cùng của tuần vừa rồi đặc biệt chao đảo.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước