Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh

Lê Tuyển (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 19/03/2021 10:37 GMT+7

VTV.vn - Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt ngưỡng 1,7%, kỳ hạn 30 năm vượt 2,5%.

Chủ tịch FED Jerome Powell hôm qua (18/3) đã khẳng định 2 vấn đề có thể nhà đầu tư trái phiếu thấy không thuận cho kênh đầu tư của họ đó là kinh tế tăng trưởng tốt hơn dự báo và lạm phát sắp tới tăng.

Lạm phát cao được coi là kẻ thù số 1 của nhà đầu tư trái phiếu. Bởi lợi suất mà họ được hưởng hàng năm đã ấn định tại thời điểm mua trái phiếu. Nhưng nếu lạm phát sắp tới mà tăng, nghĩa là đồng tiền trượt giá, giá trị tiền gốc và lãi mà họ mang về lúc đáo hạn sẽ giảm.

Chủ tịch FED mặc dù có trấn an nhà đầu tư trái phiếu rằng lạm phát có tăng thì chỉ tăng trong mùa hè này, nghĩa là rất ngắn hạn sau đó sẽ ổn định trở lại. Tuy nhiên, điều các nhà đầu tư trái phiếu muốn thấy là biện pháp cụ thể.

Vì vậy, theo đánh giá của Phố Wall, có thể lợi suất trái phiếu kỳ hạn nhiều năm của Mỹ sẽ còn tăng thời gian tới. Đây được coi là "cơn giận dữ" của các nhà đầu tư khi Fed chưa đưa ra giải pháp thể hiện sự đề phòng trước nguy cơ lạm phát cao.

Cùng lúc, kỳ vọng các hoạt động kinh tế bật mạnh trở lại nhờ vaccine đã khiến không ít nhà đầu tư bán ra trái phiếu, coi nó không còn là kênh đầu tư hấp dẫn như trước nữa.

FED duy trì lãi suất gần 0% FED duy trì lãi suất gần 0%

VTV.vn - Ngày 17/3, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục giữ mức lãi suất chủ chốt gần bằng 0% và dự báo sẽ không tăng lãi suất cho đến năm 2023.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước