Long An: Điều chỉnh quy trình sản xuất thanh long, sẵn sàng cho xuất khẩu

VTV9-Thứ hai, ngày 25/09/2017 15:34 GMT+7

VTV.vn - Tại vùng trồng thanh long lớn thứ hai của cả nước - tỉnh Long An, một bộ phận bà con nông dân đã mạnh dạn điều chỉnh cách canh tác sản xuất sạch, đạt quy trình xuất khẩu.

Sau 9 năm đàm phán, cuối cùng quả thanh long tươi của Việt Nam đã có mặt tại thị trường Australia. Trong sáng 25/9, lô hàng đã được đưa tới chợ đầu mối hoa quả ở Sydney (Australia), từ đó thanh long Việt Nam sẽ được các tiểu thương đưa về bày bán ở các cửa hàng và khu chợ. Người tiêu dùng Australia đã có thêm cơ hội được biết và thưởng thức quả thanh long tươi đầu tiên được nhập khẩu từ Việt Nam.

Thanh long là loại trái cây tươi thứ ba của nước ta được vào Australia sau vải thiều và xoài. Có thể thấy, việc sản xuất sạch và an toàn theo đơn đặt hàng rõ ràng là một hướng đi bền vững, tránh được rất nhiều rủi ro cho bà con nông dân. 

Tại tỉnh Long An, nhiều chủ vườn đã sẵn sàng ký cam kết cung cấp 100% sản phẩm cho các doanh nghiệp chuyên xuất khẩu thanh long đi các thị trường xa và khó tính như: Nhật Bản, Mỹ và mới đây nhất là Australia. Sắp tới, hàng trăm hộ trồng thanh long an toàn sẽ tham gia dự án 300ha thanh long công nghệ cao của huyện Châu Thành.


Việt Nam xuất khẩu thanh long tươi sang Australia Việt Nam xuất khẩu thanh long tươi sang Australia Xuất khẩu lô thanh long đầu tiên sang Australia Xuất khẩu lô thanh long đầu tiên sang Australia Việt Nam sẽ là nước đầu tiên xuất khẩu thanh long ra Australia Việt Nam sẽ là nước đầu tiên xuất khẩu thanh long ra Australia

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước