Luật Đất đai được thông qua sẽ là động lực cho sự phát triển đất nước

VTV Digital-Thứ năm, ngày 18/01/2024 08:29 GMT+7

VTV.vn - Theo ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, Luật đất đai có tác động một cách rất sâu rộng đến rất nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội.

Sau khi tiếp thu giải trình ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp Quốc hội bất thường vừa qua, xin Thứ trưởng cho biết dự thảo luật đất đai sửa đổi đã được hoàn thiện như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Minh Ngân - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ngay sau khi phiên thảo luận tại hội trường, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan của Chính phủ đã bắt tay vào thực hiện ngay việc tiếp thu giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Thậm chí là mời các đại biểu Quốc hội đến trực tiếp để giải trình và lắng nghe ý kiến để tiếp thu và hoàn thiện. 

Có thể nói đến thời điểm hiện nay, Luật đất đai đã hoàn thiện 260 điều gồm 16 chương, căn cứ vào chủ trương của Đảng và trọng tâm là Nghị quyết 18, đảm bảo tính phù hợp với Hiến pháp, đảm bảo sự đồng bộ với hệ thống pháp luật và khắc phục được những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra quá trình tổng kết thi hành luật đất đai 2013.

Luật Đất đai được thông qua sẽ là động lực cho sự phát triển đất nước - Ảnh 1.

Luật Đất đai được thông qua sẽ là động lực cho sự phát triển đất nước

Dự thảo luật đất đai sửa đổi khi được thông qua sẽ có tác động như thế nào đến việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thưa ông?

Luật đất đai là một luật hết sức quan trọng, có tác động một cách rất sâu rộng đến rất nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, nhiều giai tầng, nhiều đối tượng, nhiều thành phần sử dụng đất, do đó khi đã được thông qua, sẽ tác động rất lớn đến đời sống phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Và hy vọng với luật đất đai thông qua sẽ là động lực để tạo điệu kiện cho đất nước ta phát triển trở thành nước có thu nhập cao như trong Nghị quyết 18 đã đưa ra.

Với trách nghiệm là cơ quan soạn thảo và cơ quan quản lý về đất đai, Bộ đã có sự chuẩn bị như thế nào để đưa luật đất đai đi vào cuộc sống, thưa ông?

Đây là một công việc tiếp theo hết sức khẩn trương, trách nhiệm để hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai để luật đất đai sớm đi vào cuộc sống, đặc biệt là công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giải thích về các văn bản hướng dẫn, thi hành luật đất đai sau khi được ban hành để cho các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, người dân, doanh nghiệp hiểu được và tạo sự đồng thuận trong việc tổ chức, thực hiện về pháp luật đất đai.

Xin cảm ơn Thứ trưởng!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước