Lượng khí đốt của Nga xuất sang Liên minh châu Âu giảm 50 tỷ m3

VTV Digital-Thứ hai, ngày 19/09/2022 06:09 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo số liệu từ Bộ Năng lượng Nga, lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga tới Liên minh châu Âu (EU) năm nay được dự báo sẽ giảm tới 50 tỷ m3 khối so với năm 2021.

Trong năm ngoái, Nga đã chuyển tới EU trên 150 tỷ m3 khối khí, tuy nhiên nguồn cung đã sụt giảm mạnh từ đầu năm sau khi phương Tây áp đặt nhiều lệnh trừng phạt lên Nga do xung đột tại Ukraine. Hiện Nga chỉ cung cấp khoảng 9% nhu cầu khí đốt của châu Âu, so với mức 40% trước xung đột.

Nước này cảnh báo có thể cắt hoàn toàn nguồn cung cho EU nếu trừng phạt không được dỡ bỏ, đồng thời đang thúc đẩy việc chuyển hướng năng lượng sang các thị trường khác như Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan.

Theo hãng thông tấn RIA của Nga, Tổng thống Putin mới đây đã đề cập khả năng xây dựng đường ống cung cấp khí đốt cho Pakistan.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thành phố Samarkand của Uzbekistan, Tổng thống Putin nêu rõ dự án quy mô lớn này mang tên Pakistan Stream (Dòng chảy Pakistan) nhằm tạo cơ sở hạ tầng cần thiết để cung cấp khí đốt hóa lỏng.

Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga coi Pakistan là một trong những đối tác ưu tiên của mình ở khu vực châu Á. Ông nêu rõ mối quan hệ giữa 2 nước đang phát triển theo hướng tích cực.

Châu Âu cạn kiệt khí đốt vào tháng 2 năm sau Châu Âu cạn kiệt khí đốt vào tháng 2 năm sau

VTV.vn - Giới chức châu Âu hiện đang phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn là đảm bảo lượng khí đốt dự trữ hiện tại đủ dùng cho cả mùa Đông.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước