Malaysia không neo tỷ giá đồng Ringgit

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 07/01/2016 10:21 GMT+7

VTV.vn - Đồng Ringgit Malaysia biến động mạnh trong 2015 với tỷ lệ mất giá so với USD đến cuối năm là 18%. Tuy nhiên Malaysia quyết định không neo giữ tỷ giá đồng Ringgit với USD.

Ngay khi đồng Ringgit vượt mốc 3,8 Ringgit đổi một USD hồi tháng 8/2015 tương tự với thời điểm khủng hoảng năm 1998, Chính phủ Malaysia đã khẳng định sẽ không thực hiện chính sách neo buộc tỷ giá với USD hay kiểm soát vốn.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Malaysia, tiến sĩ Zeti Akhtar Aziz cho rằng, Malaysia đã tiến hành biện pháp đối phó với biến động thị trường từ trước đó, với việc phát triển thị trường tài chính vững vàng và có thể chống đỡ các biến động bất lợi.

Theo các chuyên gia, việc quyết định không neo giữ đồng Ringgit với đồng USD chính là để Malaysia bảo tồn nguồn dự trữ ngoại hối trước nguy cơ phải dốc ra toàn bộ để neo tỷ giá trong khi giá trị đồng USD vẫn có xu hướng đi lên. Mặt khác khi để đồng Ringgit giảm giá sẽ duy trì lợi thế cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu của Malaysia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước