Malaysia tung gói kích thích tăng trưởng ứng phó dịch COVID-19

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 28/02/2020 09:23 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng tạm quyền Malaysia Mahathir Mohamad đã công bố gói kích thích kinh tế năm 2020 trị giá 20 tỷ Ringgit (khoảng 4,7 tỷ USD).

Những tác động kinh tế do dịch COVID-19 gây ra đang được cảm nhận rõ rệt hơn tại châu Á. Xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ và tài khóa liên tục được các nền kinh tế sử dụng. 

Gói kích thích tăng trưởng ứng phó dịch COVID-19 nói trên được triển khai nhằm hỗ trợ các ngành nghề bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Malaysia. Các biện pháp kích thích gồm: cung cấp nhiều khoản vay ưu đãi với lãi suất thấp, giảm 15% hóa đơn thanh toán tiền điện cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng cũng như miễn 6% thuế dịch vụ với nhóm ngành khách sạn.

Đặc biệt, Chính phủ Malaysia tập trung nguồn lực hỗ trợ các cá nhân làm việc trong ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trong đó có việc miễn thuế thu nhập cá nhân tối đa 1.000 Ringgit (khoảng 5,5 triệu đồng), hỗ trợ một lần 600 Ringgit (3,3 triệu đồng) cho các tài xế taxi, xe bus du lịch, hướng dẫn viên du lịch đã đăng ký. 

Ngân hàng Standard Chartered dự báo, Malaysia sẽ là nước chịu thiệt hại lớn thứ 2 tại châu Á trong lĩnh vực du lịch do phụ thuộc lớn vào nguồn khách từ Trung Quốc.


PBoC tăng cường các khoản vay hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi COVID-19 PBoC tăng cường các khoản vay hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi COVID-19

VTV.vn - PBoC vừa tuyên bố sẽ tăng số lượng những khoản vay lãi suất thấp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước