Trung Quốc hỗ trợ tài chính cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/02/2020 18:08 GMT+7

Trung Quốc sẽ hỗ trợ tài chính cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi COVID-19. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc sẽ tăng cường phân bổ tài chính để giúp giảm bớt áp lực cho chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Quan chức Bộ Tài chính Trung Quốc mới đây cho biết, các chính quyền địa phương của nước này sẽ chịu "tác động tạm thời" về thu chi ngân sách, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, vốn đã khiến Trung Quốc phải chi hơn 14 tỷ USD tính đến nay để đối phó.

Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody cho rằng, các địa phương tại Trung Quốc vẫn đang nỗ lực ổn định tình hình tài chính, bằng cách giảm mạnh các mục chi tiêu thông thường và tìm mọi cách để gây quỹ. Giới chức Trung Quốc cũng dự kiến sẽ tiếp tục duy trì các chương trình kích thích tài chính gần đây, nhằm ổn định đà tăng trưởng. Cuối tuần trước, chính quyền Bắc Kinh công bố các dự án đầu tư trị giá hơn 250 tỷ NDT trong năm nay, tập trung vào cơ sở hạ tầng và nhà ở.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước