Mạng 5G - Tâm điểm chú ý tại Hội nghị Internet di động toàn cầu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 29/07/2019 10:18 GMT+7

VTV.vn - Năm nay, một trong những từ khóa được nói tới nhiều nhất tại Hội nghị Internet di động toàn cầu là mạng 5G.

Cuối tuần vừa qua, Hội nghị Internet di động toàn cầu đã kết thúc sau 4 ngày diễn ra ở Quảng Châu, Trung Quốc. Sự kiện thường niên này thu hút những tên tuổi lớn nhất trong ngành viễn thông toàn thế giới.

Năm nay là năm thứ 11 của sự kiện viễn thông và di động (GMIC). Chủ điểm và cảm hứng của Hội nghị Internet di động toàn cầu 2019 bắt nguồn từ một cụm từ "Kỷ nguyên Phục hưng của khoa học", một cụm từ do huyền thoại Stephen Hawking phát minh ra.

Hơn 20.000 người tham dự, với tổng diện tích trên 20.000 m2 trưng bày triển lãm, tham gia sự kiện có cả giới khoa học và doanh nghiệp. Trong đó, những cái tên như: Huawei, Baidu, GMIC được cho là sự kiện di động và Internet lớn nhất châu Á.

Ngay từ những ngày đầu, Huawei đã được nhiều người chú ý, khi ra mắt mẫu điện thoại mới Honor, với bộ vi xử lý Honghu 818.

Bên cạnh Huawei, mạng Internet thế hệ thứ 5 (5G) là một tâm điểm chú ý của GMIC năm nay. Theo nghiên cứu của Insight Research, những dịch vụ viễn thông toàn cầu sẽ đạt doanh thu 2,4 nghìn tỷ USD trong năm nay.

Monaco trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên triển khai mạng 5G Monaco trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên triển khai mạng 5G

VTV.vn - Ngày 9/7, công quốc Monaco đã trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu khai trương mạng điện thoại di động thế hệ thứ 5 (5G) dựa trên công nghệ từ Huawei.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước