Mặt bằng lãi suất giảm, trái phiếu doanh nghiệp hút người mua

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 05/10/2016 14:48 GMT+7

VTV.vn - Khi mặt bằng lãi suất tiền gửi đang có xu hướng tiếp tục giảm thì trái phiếu của các doanh nghiệp được xem là kênh đầu tư đầy tiềm năng.

Việc mua đi bán lại trái phiếu doanh nghiệp vốn là thị trường ít ỏi của các ngân hàng và các tổ chức tài chính hàng chục năm nay. Nhưng gần đây, với mặt bằng lãi suất tiền gửi giảm, nhiều người đã nghĩ đến một kênh đầu tư mới, còn nhiều tiềm năng với lợi nhuận cao hơn. Còn quá sớm để khẳng định đây sẽ là một xu hướng, nhưng là đây một điểm khởi sắc làm sôi động thị trường trái phiếu doanh nghiệp vốn đang "èo uột" bấy lâu.

Theo các chuyên gia, đây là cơ hội vàng cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp mở rộng quy mô, tăng trưởng về cả về giá trị và chất lượng. Điều quan trọng bây giờ là nguồn cung dồi dào có đáp ứng trúng và đúng nhu cầu của các nhà đầu tư hay không? Làm thế nào để cầm cố các trái phiếu doanh nghiệp này, khi nhà đầu tư cần tiền? 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước