Mặt hàng nông sản, thực phẩm Việt Nam vào châu Âu vẫn thấp

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ tư, ngày 08/08/2018 16:30 GMT+7

VTV.vn - Một trong những lý do khiến nông sản, thực phẩm Việt Nam xuất sang các nước châu Âu còn thấp là do sự đòi hỏi rất nghiêm ngặt về tiêu chuẩn, chất lượng.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 7 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đạt 22,2 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm nay như gạo, cà phê, hạt điều, rau quả... Tuy nhiên, ở những thị trường lớn như châu Âu, Nhật Bản, tỉ trọng hàng nông sản và thực phẩm của Việt Nam vẫn còn thấp.

Vậy khó khăn của doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang các thị trường nói trên là gì và đâu là giải pháp cho tình trạng này?

Xuất khẩu nông lâm thủy sản 7 tháng đạt hơn 22 tỷ USD Xuất khẩu nông lâm thủy sản 7 tháng đạt hơn 22 tỷ USD

VTV.vn - Theo Bộ NN&PTNT, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 7 tháng đầu năm đã đạt hơn 22 tỷ USD, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

nông sản

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước