Mexico áp thuế cao nhiều hàng hóa Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24 - TTXVN-Thứ tư, ngày 06/06/2018 11:23 GMT+7

(Ảnh minh họa: Fox Business)

VTV.vn - Đêm 5/6, Bộ Kinh tế Mexico đã chính thức áp mức thuế nhập khẩu từ 15 - 25% đối với nhiều mặt hàng của Mỹ.

Đây là động thái của nước thứ 2 sau Canada, một động thái mới nhất nhằm đáp trả các mức thuế đánh vào nhôm, thép của Mỹ

Theo đó, các sản phẩm thịt lợn, táo và khoai tây sẽ chịu thuế 20%. Mexico cũng thông báo mở hạn ngạch miễn thuế cho khoảng 350.000 tấn chân giò và thịt nạc vai nhập khẩu từ các quốc gia khác. Hiện gần 90% thịt lợn nhập khẩu của Mexico đến từ Mỹ.

Ngoài ra, các sản phẩm như phô mai, rượu whisky của Mỹ cũng sẽ bị áp mức thuế từ 20 - 25%.

Tuần trước, Mỹ quyết định tăng thuế đối nhôm, thép nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), Canada và Mexico, đồng thời de dọa tăng thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu khác. Cả Canada và EU đều đe dọa sẽ có các biện pháp đáp trả.

Mexico là nhà nhập khẩu nhôm lớn nhất và nhập khẩu thép lớn thứ 2 từ Mỹ. Theo ước tính, một lượng hàng hóa trao đổi giữa hai nước trị giá 4 tỷ USD sẽ bị ảnh hưởng do mức thuế mới mà Washington áp với 2 mặt hàng trên.

Báo chí châu Âu đồng loạt lên án Tổng thống Mỹ trước quyết định áp thuế nhôm và thép Báo chí châu Âu đồng loạt lên án Tổng thống Mỹ trước quyết định áp thuế nhôm và thép

VTV.vn - Báo chí kinh tế châu Âu cuối tuần qua thể hiện sự thất vọng chua chát khi Mỹ vẫn nhất quyết áp thuế trừng phạt lên thép và nhôm của châu Âu bán vào thị trường Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước