Miễn phí kiểm dịch thực vật cho xuất khẩu vải thiều

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/06/2016 10:41 GMT+7

VTV.vn - Cục Bảo vệ thực vật vừa yêu cầu các đơn vị không thu phí kiểm dịch thực vật đối với các lô quả vải tươi xuất khẩu bằng đường hàng không trong mùa vụ này.

Năm nay là năm thứ hai quả vải của Việt Nam được xuất khẩu đi Mỹ và Australia. Do đây là hai thị trường khó tính, nên vải thiều phải đảm bảo các tiêu chí ngặt nghèo của đối tác về chất lượng quả, kiểm dịch thực vật và chiếu xạ.

Trong khi đó, Trung Quốc vẫn được xem là thị trường chính của vải thiều nước ta. Xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc ước chiếm 60% trên tổng sản lượng và phần lớn các xe vải xuất khẩu đều qua cửa khẩu Lạng Sơn.

Hiện đang vào chính vụ vải thiều, nên Hải quan Lạng Sơn đã chỉ đạo các Chi cục làm thủ tục sớm hơn quy định và kéo dài thời gian thông quan, dành lối ưu tiên cho xuất khẩu vải thiều tại các cửa khẩu. Phía Trung Quốc cũng cam kết, trong thời gian xuất khẩu nhiều, cửa khẩu phía bạn sẽ mở đến 22h thay vì đóng cửa lúc 16h như hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước