Mở cửa du lịch - Nhìn từ các nước châu Á

PV (Tổng hợp)-Thứ tư, ngày 16/03/2022 07:23 GMT+7

Du khách nước ngoài đến thăm Cung điện Hoàng gia Thái Lan. (Ảnh: Reuters).

VTV.vn - Thời gian gần đây, một số nước châu Á đã thông báo sẽ chấp nhận hành khách quốc tế đã tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Trong khi Mỹ và nhiều nước châu Âu đã nới lỏng các biện pháp hạn chế và nhu cầu du lịch đã được khôi phục, châu Á đang tụt lại phía sau khi du khách nước ngoài vẫn bị cấm và các quy định cách ly bắt buộc vẫn đang có hiệu lực ở nhiều nước.

Tuy nhiên, gần đây, một số nước châu Á đã thông báo sẽ chấp nhận hành khách quốc tế đã tiêm vaccine ngừa COVID-19, tạo "cú hích" rất cần cho ngành công nghiệp vốn bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch bệnh.

Mở cửa du lịch - Nhìn từ các nước châu Á - Ảnh 1.

Tại khu vực Đông Nam Á, các quốc gia đang tăng tốc thu hút du khách quốc tế và để không tụt hậu trong cuộc đua phục hồi hậu COVID-19. Ngành du lịch các nước sẽ thực hiện mọi khả năng phối hợp, hợp tác để quá trình tái mở cửa ngành du lịch diễn ra hiệu quả và ổn định.

Ngày 15/3, Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn cho du lịch quốc tế gồm cả đón khách quốc tế đến Việt Nam và tổ chức tour cho người Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Coi khách quốc tế như khách nội địa khi họ đã được tiêm chủng đầy đủ là chủ trương của ngành du lịch khi mở cửa hoàn toàn các thị trường, tạo cảm giác thoải mái cho du khách tận hưởng các trải nghiệm khi du lịch ở Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước