Mô hình condotel ít có khả năng dẫn đến khủng hoảng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 28/11/2019 09:20 GMT+7

(Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Ông Troy Griffiths, Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, vừa đưa ra nhận định về mô hình sản phẩm condotel.

Nhận định được đưa ra khi trước đó, Cocobay Đà Nẵng công bố chấm dứt cam kết lợi nhuận 12 %/năm trong vòng 8 năm với chủ sở hữu condotel tại dự án. 

Theo ông Troy: "Cách đây 2 - 3 năm, dường như đã xảy ra một cuộc cạnh tranh giữa các dự án về mức lợi nhuận cam kết, dẫn đến những mức lợi nhuận cam kết cao khó tin. Các chủ đầu tư thiếu kinh nghiệm thường tính mức lợi nhuận cam kết vào giá bán condotel ban đầu nhưng không đầu tư lại mức chênh lệch này vào dự án. Chắc chắn sẽ có thêm các trường hợp dự án condotel không thể đáp ứng được mức lợi nhuận cam kết bởi chúng ta có thể nhìn thấy đâu đó trên thị trường. Tuy vậy, kinh nghiệm từ các thị trường khác cho thấy, diễn biến này sẽ ít có khả năng dẫn đến khủng hoảng".


Bài học cam kết lợi nhuận condotel từ vụ Cocobay Bài học cam kết lợi nhuận condotel từ vụ Cocobay

VTV.vn - Sau gần 3 năm thực hiện, cam kết lợi nhuận tại siêu dự án Cocobay Đà Nẵng đã bị phá vỡ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước