Mở rộng tín dụng chính thống

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/04/2019 20:21 GMT+7

VTV.vn - Nhiều điểm giao dịch lưu động bằng ô tô đã được triển khai tại vùng sâu, vùng xa, giúp người dân tiếp cận với vốn vay chính thống.

Rất cần vay vốn nhưng nhiều người dân lại e ngại khi tiếp cận ngân hàng. Nguyên nhân bởi thủ tục rườm rà, mất thời gian. Do vậy, nhiều người thường tìm đến tín dụng đen như là phao cứu sinh cấp bách.

Thực tế đó cho thấy hệ thống Ngân hàng Nhà nước phải quyết liệt tìm giải pháp cho vay đơn giản, nhanh chóng hơn nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn. Phải đem nguồn vốn ngân hàng đến tận tay người dân thì mới đẩy lùi được tín dụng đen.

Hơn 1 năm qua, nhiều điểm giao dịch lưu động bằng ô tô đã được triển khai tại vùng sâu, vùng xa, giúp người dân tiếp cận với vốn vay chính thống.

Tại nhiều khu vực, điều kiện đi lại không thuận lợi, việc xây dựng một phòng giao dịch ngân hàng là hết sức khó khăn. Theo thống kê của Ngân hàng Nông nghiệp, khu vực Tây Nguyên bình quân 18 xã mới có 1 phòng giao dịch. Việc triển khai điểm giao dịch lưu động tăng độ phủ của ngân hàng nhanh chóng và hiệu quả hơn nhiều.

Thông thường, một cán bộ tín dụng khu vực miền núi quản lý từ 800 - 1.000 hộ vay vốn trong khi điều kiện địa bàn đi lại vô cùng khó khăn. Trong khi đó, trung bình mỗi chuyến xe giao dịch lưu động có thể phục vụ cùng lúc cả trăm lượt người dân với thời gian rút gọn chỉ trong một buổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước