Mở rộng tín dụng, đẩy lùi tín dụng đen

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/04/2019 14:08 GMT+7

VTV.vn - Sáng 9/4, Ngân hàng Nhà nước đã họp về tăng cường phối hợp triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng góp phần hạn chế tín dụng đen.

Tạo điều kiện nhanh nhất để giải quyết cho vay nhưng phải đảm bảo không bị mất vốn là hai mặt của vấn đề mở rộng tín dụng hiện nay, góp phần hạn chế tín dụng đen. Đẩy mạnh phối hợp giữa ngân hàng với các tổ chức chính trị xã hội tại các địa phương, nhất là địa bàn phân bố dân cư rải rác, giao thông và phương tiện liên lạc hạn chế là giải pháp căn cơ. Nội dung này được đặc biệt nhấn mạnh trong cuộc họp của Ngân hàng Nhà nước. 

Tại cuộc họp sáng nay, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cũng đề nghị các tổ chức tín dụng và các tổ chức chính trị - xã hội nhanh chóng thảo luận, tiến tới ký kết quy chế phối hợp, cách thức trong giải ngân vốn đa dạng và hiệu quả hơn nữa, phù hợp với đặc thù của nhiều địa bàn dân cư, nhất là vùng khó khăn để hỗ trợ đời sống người dân, quyết liệt đấu tranh với tín dụng đen.

Gần 567.000 lượt hộ được vay vốn tín dụng chính sách Gần 567.000 lượt hộ được vay vốn tín dụng chính sách

VTV.vn - Quý I/2019, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho gần 567.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng chính sách với tổng số hơn 19.100 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước