Mỗi năm thất thu 10.000 tỷ đồng từ thuốc lá lậu

Khánh Huyền, Thúy Hằng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 14/11/2018 06:04 GMT+7

VTV.vn - Lãi suất lên tới trên 300%, đồng nghĩa 1 vốn 3 lời là nguyên nhân chính khiến cho tình trạng buôn lậu thuốc lá ngày càng trở thành hiểm họa.

Ngân sách Nhà nước thất thu mỗi năm khoảng 10.000 tỷ đồng từ thuốc lá lậu. Đây là con số được đưa ra trong buổi tọa đàm "Vấn nạn buôn lậu thuốc lá - Những vấn đề đặt ra", do Báo điện tử Đại biểu nhân dân tổ chức vào chiều 13/11.

Các đối tượng buôn lậu thuốc lá ngày càng tinh vi, thủ đoạn ngày càng táo tợn, thậm chí dùng vũ khí chống trả cả lực lượng chức năng.

Hiện nay, số thuốc lá lậu đang chiếm khoảng 20% thị phần tiêu thụ trong nước và được bày bán một cách công khai nhưng lại thiếu sự quản lý một chặt chẽ.

Các đại biểu nhận định, dự kiến năm tới, theo dự thảo Luật quản lý Thuế (sửa đổi), thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá có thể lên tới 75%. Khi đó, giá thuốc lá trong nước sẽ tăng cao hơn nhiều so với giá của thuốc lá lậu. Nếu trong thời gian tới không có những giải pháp ngăn chặn kịp thời, tình trạng buôn bán thuốc lá lậu sẽ ngày càng gia tăng.

Thừa Thiên Huế thu giữ gần 1000 gói thuốc lá nhập lậu Thừa Thiên Huế thu giữ gần 1000 gói thuốc lá nhập lậu Gian nan chống buôn lậu thuốc lá mùa mưa Gian nan chống buôn lậu thuốc lá mùa mưa Chống buôn lậu thuốc lá từ ý thức người dân Chống buôn lậu thuốc lá từ ý thức người dân

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước