Moody’s đồng loạt hạ bậc tín nhiệm nhiều đại gia dầu mỏ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 16/05/2016 09:28 GMT+7

VTV.vn - Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s vừa hạ mức tín nhiệm của một loạt nước sản xuất dầu mỏ chủ chốt ở vùng Vịnh như: Saudi Arabia, Bahrain và Oman.

Moody’s nêu rõ quyết định này phản ánh tác động nghiêm trọng của giá dầu giảm đối với nền kinh tế của các quốc gia kể trên. Trong đó, Saudi Arabia - quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới - bị hạ 1 bậc tín nhiệm, từ AA3 xuống A1.

Hiện, thị trường đang chờ đợi cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), dự kiến diễn ra vào ngày 2/6, để tìm kiếm những tín hiệu thay đổi trong chính sách về dầu mỏ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước