Một doanh nghiệp xuất khẩu 5 container hạt điều sang Algeria nguy cơ mất 90% tiền hàng

VTV Digital-Thứ năm, ngày 20/04/2023 06:12 GMT+7

VTV.vn - Thương vụ Việt Nam tại Algeria vừa khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam không giao dịch với công ty ATS Food.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Algeria, lý do là bởi vì công ty ATS Food bị Bộ Thương mại Algeria đưa vào danh sách doanh nghiệp gian lận thương mại. Một công ty Việt Nam xuất khẩu sang Algeria 5 container hạt điều, liên quan đến công ty ATS Food, hiện đang không nhận được tiền hàng, và có nguy cơ mất lô hàng trên. 

Theo đó, tháng 8/2022, một doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu 5 container hạt điều qua một doanh nghiệp trung gian tại Nam Phi. Khách hàng tại Algeria là Công ty ATS Food. Khi hàng đến cảng tại Algeria, công ty ATS Food không thể làm thủ tục thông quan vì nằm trong danh sách doanh nghiệp gian lận thương mại của Bộ Thương mại Algeria .

Theo luật Algeria, ATS Food mất năng lực pháp lý nên không thể nhập khẩu, đổi doanh nghiệp nhận hàng thay thế hay tái xuất hàng để trả lại cho doanh nghiệp Việt Nam. Lô hàng hiện tại đã nằm tại cảng 8 tháng và đã thực hiện đấu giá theo quy định Algeria của vào tháng 3/2023

Hiện nay doanh nghiệp Việt Nam mới nhận được 10% giá trị tiền hàng là khoản đặt cọc của doanh nghiệp trung gian tại Nam Phi và có nguy cơ mất 90% còn lại.

Một doanh nghiệp xuất khẩu 5 container hạt điều sang Algeria nguy cơ mất 90% tiền hàng - Ảnh 1.

Theo Tham tán Thương mại Việt Nam tại Algeria, nguyên nhân dẫn đến vấn đề trên là do doanh nghiệp Việt Nam chỉ thông qua đơn vị trung gian mà không nắm rõ thông tin khách mua hàng

Theo Tham tán Thương mại Việt Nam tại Algeria, nguyên nhân dẫn đến vấn đề trên là do doanh nghiệp Việt Nam chỉ thông qua đơn vị trung gian mà không nắm rõ thông tin khách mua hàng. Danh sách các doanh nghiệp gian lận thương mại không được phía Algeria công bố nhưng Thương vụ luôn sẵn sàng cung cấp thông tin này

"Doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ khách hàng trước khi giao dịch như đề nghị cung cấp bản sao giấy phép kinh doanh, mã số thuế,.. không nên quá tin tưởng vào công ty môi giới dù làm việc lâu năm và vẫn cần kiểm tra kỹ thông tin đối tác nhập khẩu. Khi giao kết hợp đồng thương mại, cần chọn phương thức thanh toán thư tín dụng (L/C) không hủy ngang có xác nhận hoặc nhờ thu qua ngân hàng (DP, CAD at sight) yêu cầu khách đặt cọc từ 20% trở lên...", ông Hoàng Đức Nhuận, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Algeria cho biết.

Theo Tổng cục Hải quan, trong 3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang Algeria đạt trên 63 triệu USD, tăng hơn 104% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường Algeria đang mở ra những cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, tuy nhiên, cần hết sức lưu ý các rủi ro đi kèm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước