Một số giải pháp giảm tình trạng ùn ứ nông sản tại cửa khẩu

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 22/10/2019 06:19 GMT+7

Hàng trăm xe nông sản bị ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Bộ Công Thương khuyến cáo cần chủ động phân loại, đóng gói hàng hóa trước khi đưa lên biên giới, để quá trình giao nhận hàng thuận lợi, nhanh chóng hơn.

Khoảng 1 tuần nay, hàng trăm container nông sản xuất khẩu ùn ứ tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Nguyên nhân do phía Trung Quốc thực hiện quy trình kiểm soát đối với xe vận tải và hàng hóa nhập khẩu, khiến thời gian thông qua bị kéo dài.

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương khuyến cáo người dân và doanh nghiệp theo dõi sát diễn biến xuất khẩu nông sản qua các tỉnh biên giới phía Bắc, điều tiết vận chuyển và giao hàng tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn) và cửa khẩu Kim Thành (tỉnh Lào Cai) trong thời điểm này; chủ động phân loại, đóng gói hàng hóa trước khi đưa lên biên giới, để quá trình giao nhận hàng thuận lợi, nhanh chóng hơn. Đồng thời, doanh nghiệp và người dân cần nâng cao chất lượng hàng hóa, nghiêm túc thực hiện các quy định về truy xuất nguồn gốc.

Dự kiến trong hôm nay (22/10), đoàn công tác của Bộ Công Thương sẽ làm việc tại Lạng Sơn để tháo gỡ khó khăn, giải quyết tình trạng này.

Hàng trăm xe hàng nông sản vẫn ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh Hàng trăm xe hàng nông sản vẫn ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh

VTV.vn - Tính đến 11h ngày 21/10, tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn vẫn còn ùn ứ 500 xe chở nông sản chủ yếu là thanh long để chờ xuất khẩu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước