Một thị trấn nhỏ ở Đức "tự lực" trong năng lượng

Như Anh-Thứ tư, ngày 27/07/2022 07:32 GMT+7

VTV.vn - Tại một thị trấn nhỏ ở Đức, hơn 300 nghìn hộ gia đình ở đây đang sử dụng năng lượng do chính thị trấn của họ tạo ra chứ không cần nhập khẩu.

Thị trấn Rhein-Hunsrueck ở phía Tây Frankfurt đã không cần tới khí đốt nhập khẩu từ Nga trong suốt hàng chục năm nay rồi. Thay vào đó, trải khắp thị trấn là những turbine tạo ra năng lượng từ gió, và rất nhiều tấm pin năng lượng mặt trời lắp trên mái nhà.

Theo như nhà quản lý các vấn đề môi trường ở đây, ngày hôm nay là kết quả của một lời tiên đoán sáng suốt từ năm 1995.

Ông Frank Michael Uhle, Quản lý vấn đề môi trường tại thị trấn Rhein-Hunsrueck, cho biết: "Năm 1995 đổ về trước, thị trấn chúng tôi hoàn toàn phải nhập khẩu năng lượng từ nước ngoài. Cái gì cũng phải nhập. Nhưng sau đó đã có những chuyên gia tiên đoán rằng sẽ có những cuộc chiến nổ ra tranh chấp dầu mỏ và khí đốt. Thế nên chúng tôi đã nhất trí, gom tiền mua tua-bin gió đầu tiên, nó tạo ra điện cho 200 hộ gia đình. Hiện tại, chúng tôi đã có 279 tua-bin gió".

Chỉ sau 27 năm, từ chỗ phải nhập khẩu, thị trấn này đã có thể tạo ra điện đủ dùng cho 300 nghìn hộ gia đình. Ngoài năng lượng gió, thị trấn này còn dùng củi để tạo nhiệt năng. Cách này hiệu quả tới mức lượng nhiệt tạo ra còn dư thừa so với lượng tiêu thụ.

Ông Thomas Lorenz, Trưởng bộ phận quản lý rác thải, nói: "Hiện tại chúng tôi mới chỉ tận dụng một nửa công suất thôi. Nếu cần, chúng tôi có thể khởi động toàn bộ 6 nhà máy nhiệt bằng với công suất của 1 triệu lít dầu hoả".

Nhưng trên toàn nước Đức, câu chuyện năng lượng và khí đốt vẫn là một bài toán khiến giới chức đau đầu. Mới đây, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng cam kết là người tiêu dùng sẽ không phải gánh chi phí đội lên của năng lượng, mà chính phủ sẽ có những biện pháp hỗ trợ đặc biệt là với các gia đình thu nhập thấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước