Mua hàng miễn thuế ở sân bay quốc tế có thực sự rẻ?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 20/08/2018 11:38 GMT+7

VTV.vn - Mua sắm trong các cửa hàng miễn thuế tại sân bay không phải lúc nào cũng rẻ hơn, thậm chí có mặt hàng còn đắt hơn khi mua ở các cửa hàng bình thường đóng đầy đủ thuế.

Để trả lời cho câu hỏi: "Nước hoa, thuốc lá và rượu, mua ở sân bay rẻ hơn hay ở mua trong thành phố rẻ hơn?", tờ Thời báo Ireland so sánh giá một số loại rượu mạnh, thuốc lá, mỹ phẩm, nước hoa và kết luận: "Trong duty-free của sân bay có một số hàng hóa rẻ hơn, nhưng đa phần không khách biệt nhiều; đặc biệt có một số loại rượu trong cửa hàng miễn thuế lại đắt hơn ở ngoài tới 11%; thậm chí có loại nước hoa trong sân bay là 15,5 Euro, trong khi ở trong thành phố chỉ 9,5 Euro, đắt hơn tới 62,3%.

Giải thích nghịch lý trên, tờ Le Figaro của Pháp cho rằng: "Một mặt, các cửa hàng miễn thuế phải trả tiền thuê chỗ rất cao cho sân bay, nên phải tìm cách bù đắp chi phí thuê cửa hàng. Mặt khác, nhiều thương hiệu tự định vị hàng xa xỉ bán rẻ quá lại không ổn, nên lợi dụng việc được miễn thuế để tăng biên độ lợi nhuận". Theo tờ báo này, trừ nước hoa, hàng hóa trong duty-free đắt hơn nhiều so với trong siêu thị. 

Những chi tiết này ít hành khách đi máy bay để ý tới. Hành khách là người châu Á tới châu Âu du lịch lại càng không để ý. 

Tờ Thế giới của Pháp viết: "Khách du lịch Trung Quốc được tiếng là chi tiêu bạo tay và đến sân bay sớm. Trung bình hành khách Trung Quốc thường la cà tới 3 tiếng 20 phút trong các cửa hàng miễn thuế của sân bay quốc tế, so với mức trung bình là 1,5 tiếng trong phòng chờ trước khi lên máy bay. Tờ báo này cho rằng, tại sân bay có đủ các nhãn hiệu sang trọng, từ quần áo thời trang, túi xách, mỹ phẩm, nước hoa, rượu mạnh, thuốc lá, cho đến phong chocolate bình thường hay đồ lưu niệm; có những thứ rẻ hơn, nhưng có thứ đắt hơn. Vì vậy, khách hàng nên tìm kiếm thông tin so sánh, không nên chỉ nghĩ rằng các cửa hàng miễn thuế sẽ rẻ hơn ở nơi khác.

Bắt quả tang du khách Trung Quốc mua hàng không trả tiền trong sân bay Đà Nẵng Bắt quả tang du khách Trung Quốc mua hàng không trả tiền trong sân bay Đà Nẵng

VTV.vn - Lợi dụng sơ hở của nhân viên bán hàng tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, 1 du khách quốc tịch Trung Quốc đã thực hiện hành vi lấy cắp hàng hóa khi mua hàng nhưng không trả tiền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước